Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11

(VOV5) - Sáng 19/11, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum diễn ra Triển lãm trưng bày tượng gỗ dân gian năm 2014 với 80 tác phẩm tượng gỗ dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đây là các tác phẩm của 45 nghệ nhân là đồng bào 6 dân tộc, gồm: Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Brâu và Rơ Mâm đến từ 9 huyện, thành phố trong tỉnh.


Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11 - ảnh 1
Yếm – Nét đẹp trang phục Việt. Ảnh: Báo Hà Nội mới


Ngoài việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong loại hình nghệ thuật tạc tượng dân gian, triển lãm còn là dịp để quản bá hình ảnh vùng đất, con người Kon Tum, từ đó khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; phát huy được vai trò chủ thể văn hoá trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống.


Cũng sáng nay, tại Cần Thơ diễn ra triển lãm trưng bày 100 ảnh đẹp di sản Việt Nam. Đây là 100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam lần III – 2014, đã được trưng bày qua 7 điểm thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam và nay được giới thiệu đến công chúng Cần Thơ. 100 tấm ảnh được trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm chân dung, phong cảnh, lễ hội, những làng nghề truyền thống và các công trình kiến trúc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác