Phát động phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp doanh nhân toàn quốc

(VOV5) - Các phong trào thi đua của khối doanh nghiệp doanh nhân sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp doanh nhân toàn quốc - ảnh 1
Một trong những hoạt động tôn vinh doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Cúp bông hồng vàng 2013 - Ảnh: vcci.com.vn

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 trong khối doanh nghiệp, doanh nhân được thực hiện theo tinh thần “Hội tụ – Làm giàu – Kiến quốc”, hướng tới mục tiêu sáng tạo, xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh.

Theo đó, trong 5 năm tới, các phong trào thi đua của khối doanh nghiệp doanh nhân sẽ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, từng bước làm chủ thị trường trong nước và tăng cường hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khu vực, những thị trường trọng điểm.

Tại lễ phát động sáng nay, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh:  "Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tập hợp thành sức mạnh thời đại của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức để phát triển bền vững, làm giàu cho mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, sự thịnh vượng của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay”.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, doanh nhân đặt mục tiêu tiếp tục thi đua phát triển kinh tế, làm giàu bằng trí tuệ, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng, góp phần thực hiện tái cấu trúc và định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng kinh tế tri thức, tạo giá trị gia tăng cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác