Sứ mệnh đại đoàn kết trong phát triển của dân tộc

(VOV5) - Sứ mệnh của Mặt trận là phát huy sáng kiến của nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đồng thuận để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Sứ mệnh đại đoàn kết trong phát triển của dân tộc - ảnh 1
Hội nghị lần thứ 6, nhằm kiểm điểm kết quả công tác của Mặt trận năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2017


Đó là chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm Xuân Đinh Dậu 2017. Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quyết tâm chủ động, đổi mới của Mặt trận và các tổ chức thành viên, bám sát Nghị quyết của Đảng, lắng nghe và chịu sự giám sát, đánh giá của nhân dân để hoàn thành sứ mệnh đại đoàn kết trong sự phát triển của dân tộc. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2016 được xem là năm thành công của Mặt trận khi đã tạo dấu ấn trong việc gìn giữ và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, động viên nhân dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc: "Hoạt động lớn đầu tiên và cũng là thách thức, đó là Mặt trận động viên toàn thể nhân dân thực hiện tốt cuộc bầu cử khóa 14 đạt được mục tiêu rất quan trọng phát triển đất nước. Trách nhiệm hiệp thương trong quá trình bầu cử, giới thiệu những người đủ tài, đủ đức cho nhân dân lựa chọn. Trách nhiệm giám sát quá trình bầu cử, đảm bảo đúng tuân thủ pháp luật. Hoạt động thứ 2 đó là từ kinh nghiệm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kinh nghiệm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” từ 15 năm trước,  chúng ta thảo luận hình thành 1 đề án, 1 cuộc vận động cho giai đoạn mới. Đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục kế thừa những thành tựu cũ, đồng thời có những cái điều chỉnh cho phù hợp".

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết những nội dung trên cũng sẽ được các cấp Mặt trận tiếp tục triển khai, nhằm thúc đẩy các cuộc vận động hiệu quả trong năm 2017.

Phản hồi

Các tin/bài khác