Tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” qua 500 bức ảnh mới nhất

(VOV5) -  Cuộc tọa đàm nhằm giúp độc giả hiểu thêm về quần đảo Trường Sa qua dự án ảnh “Trường Sa-Việt Nam, có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” do Quân chủng Hải quân và Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, đã triển khai từ tháng 3/2012.


Tối 18/04, trong khuôn khổ hội sách diễn ra tại công viên Thống nhất, Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” nhân dịp xuất bản cuốn “Đến với Trường Sa” của tác giả Đoàn Bắc và Nguyễn Hồng Kỳ.


Tọa đàm “Cùng nhau khám phá Trường Sa” qua 500 bức ảnh mới nhất  - ảnh 1
Hai diễn giả: kiến trúc sư Đoàn Bắc và nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ tại buổi tọa đàm




Cuộc tọa đàm nhằm giúp độc giả hiểu thêm về quần đảo Trường Sa qua dự án ảnh “Trường Sa-Việt Nam, có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” do Quân chủng Hải quân và Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, đã triển khai từ tháng 3/2012. Cuốn sách “Đến với Trường Sa” của tác giả- Kiến trúc sư Đoàn Bắc và nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ (Thông tấn xã Việt Nam) là kết quả sau hàng chục chuyến công tác đến Trường Sa, cũng như được chọn lọc từ nhiều nguồn tư liệu quý. Cuốn sách song ngữ này giới thiệu đến bạn đọc hơn 500 bức ảnh mới nhất về Trường Sa.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: với cách thể hiện mới mẻ, sinh động, mỗi bức ảnh trong cuốn sách như những thước phim quay chậm, lưu giữ khí phách và khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam và minh chứng sinh động về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa: “Tôi đánh giá cao cuốn sách này bởi vì các bạn trẻ rất năng động dùng ngôn ngữ hình ảnh, dùng những phương thức thể hiện có hệ thống, với ngôn ngữ vừa chính xác, vừa dễ hiểu để mang lại cho độc giả phổ thông nói chung cũng như độc giả quan tâm nói chung, ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Ở đây có cả song ngữ để có thể chuyển tải những nội dung, cũng có nghĩa là chuyển tải quan điểm, đường lối của nhân dân, nhà nước Việt Nam đối với chủ quyền biển, đảo”.

Sau buổi toạ đàm, số tiền bán sách sẽ được trích, đóng góp vào quỹ ủng hộ đồng bào và cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa./.  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác