Tọa đàm "Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới-một số vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp"

(VOV5) - Để phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không còn lựa chọn nào tốt hơn là phải tiếp tục quá trình hội nhập quốc tế một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc.


Tọa đàm
Các địa phương vùng ĐBSCL thảo luận bên lề buổi tọa đàm lấy ý kiến về "Đề án Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế". Ảnh: baocantho


"Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới - một số vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp" là chủ đề của cuộc tọa đàm do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 2/10, tại Cần Thơ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đi sâu vào phân tích tình hình trong nước và trên thế giới. Trong đó nhấn mạnh, để phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không còn lựa chọn nào tốt hơn là phải tiếp tục quá trình hội nhập quốc tế một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc. Mục tiêu được đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế được các đại biểu nêu lên chính là hội nhập kinh tế phải đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; phải tranh thủ tốt nguồn lực bên ngoài đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, hội nhập quốc tế phải nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng:  “ Sự nghiệp hội nhập quốc tế là một định hướng lớn chiến lược của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm. Mục tiêu chính là chúng ta sẽ mở cửa cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh. Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các Bộ ngành để cập nhật những nội dung thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp trong nước phải đương đầu. Hiện nay, các cơ quan đang xây dựng những danh mục hàng hóa mà chúng ta có lợi thế để xuất khẩu cũng như các mặt hàng, lĩnh vực mà chúng  ta phải cạnh tranh ngay cả trong nước để các doanh nghiệp chuẩn bị”.


Sau thành phố Cần Thơ, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục triển khai tọa đàm tại các tỉnh còn lại trong khu vực, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các địa phương trong vùng tận dụng tốt cơ hội, đẩy nhanh phát triển trong quá trình hội nhập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác