Trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VOV5) - Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hiện thực hóa các chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ.

Sáng nay, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc Phòng phối hợp với Phòng tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, tổ chức Trao đổi kinh nghiệm triển khai Đội Công binh tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc giữa Việt Nam và Pháp. Tại hội nghị, đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hiện thực hóa các chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, tích cực chủ động đóng góp vào các vấn đề an ninh và hòa bình thế giới. Đồng thời, Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị về đào tạo, huấn luyện trang thiết bị để triển khai một Đội Công binh tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc theo lộ trình Đề án Quân đội tham gia Gìn giữ hòa bình giai đoạn 2014-2020. Ông Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh: Trong Hội nghị này, chúng tôi hi vọng rằng Pháp sẽ chuyển tải những kinh nghiệm  hết sức quý báu về khâu tổ chức, phối hợp LHQ, khâu phối hợp giữa các lực lượng khác nhau trong môi trường đa quốc gia ở một phái bộ cụ thể, cũng như kỹ năng để xử lý một vấn đề ở một đất nước nào đó cụ thể khi mà chúng ta đưa lực lượng dã chiến và bộ đội công binh của chúng ta tham dự. Và Pháp đợt này cũng trao đổi với chúng ta chủ yếu những kinh nghiệm về công binh, trong lúc chúng ta đang chuẩn bị lực lượng về công binh, công trình đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chúng ta vừa ký với Pháp thỏa thuận kỹ thuật về Gìn giữ hoàn bình.”

Trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1
Trung tướng Võ Văn Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Tại Hội nghị, ông Ré mi Lambert, Tham tán thứ nhất, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khẳng định:  “Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để Việt Nam có thể tham gia vào hoạt động giữ gìn Hòa bình trong nhiều lĩnh vực như đào tạo tiếng Pháp cho đội  ngũ cán bộ, sỹ quan; mời các chuyên gia của Pháp đến Việt Nam, hay tổ chức các khóa đào tào cho các sỹ quan Việt Nam tại Pháp. Chúng ta đã có mối quan hệ hợp tác hết sức khăng khít giữa bên Pháp và Việt Nam. Về các mối quan hệ hợp tác này của chúng tôi là là thế nào để chúng ta cải thiện hơn nữa hiệu quả trong nhiệm vụ bảo vệ dân sự. Và hôm nay Hội thảo này bàn về vấn đề triển khai lực lượng công binh gìn giữ hòa bình thì đó cũng là một trong những mặt hợp tác của chúng ta.”

Đến nay, Việt Nam đã cử 12 lượt sỹ quan tham gia các Phái bộ của Liên hợp quốc ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung phi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác