Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở trong nước và nước ngoài

(VOV5)- Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 2/9, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Tưng bừng các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ở trong nước và nước ngoài - ảnh 1
Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu 

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội... cũng đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, tối qua, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2014, tối 1/9, tại sân vận động huyện diễn ra Đêm hội Chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.  Đêm hội có sự tham gia của hàng vạn đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Dao… và đông đảo du khách. Ông Hoàng Văn Chuông, dân tộc Thái, Bản Là Ngà, xã Mường Sang cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ. Đến hôm nay, nhân dân các dân tộc tụ tập về đây để tưởng nhớ ngày khai sinh ra nước Việt Nam; tưởng nhớ đến công lao của Chủ tịch. Nhân loại kính yêu Người.

        

Cùng ngày(1/9), thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) long trọng kỷ niệm 69 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Đoàn Đại biểu thành phố Đông Hưng, đoàn Đại biểu Khu Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tại buổi lễ ,ông Dương Văn Cơ, Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái  khẳng định trong chặng đường xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, cán bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Móng Cái vui mừng trước sự phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, và giữa thành phố Móng Cái – thành phố Đông Hưng – khu Phòng Thành nói riêng. Từ đầu năm 2014, 3 địa phương của hai nước đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và địa phương hai bên biên giới.

Cùng với các địa phương trong nước, tối qua (1/9), tại Thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức tiếp khách đối ngoại nhân dịp Quốc khánh 2/9. Hơn 500 quan khách đại diện cho Chính phủ Nhật Bản, Ngoại giao đoàn tại Tokyo, các công ty tổ chức của Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đến dự. Phát biểu khai mạc buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng điểm lại những khó khăn và thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 69 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Để đạt được những thành tựu đó, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn của nhân dân và chính phủ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hirotaka Ishihara khẳng định Chính phủ Nhật Bản hết sức coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị với Việt Nam và nhấn mạnh đến triển vọng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực “Các doanh nghiệp Nhật Bản đang hết sức quan tâm đến việc mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Ngoài ra, theo tôi đã đến lúc Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh tại khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Ngoại giao I-si-ha-ra cũng bày tỏ hy vọng giao lưu giữa người dân hai nước sẽ ngày càng được mở rộng, nhất là khi Nhật Bản đang xúc tiến việc nới lỏng quy định cấp visa cho công dân Việt Nam.

Nhân dịp này, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 cũng diễn ra tại Thái Lan, Rumani với sự tham dự của đông đảo bà con cộng đồng, lưu học sinh… đang làm ăn, sinh sống và học tập tại nước sở tại./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác