Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới

(VOV5) - Chiều 26/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp “Đánh giá công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua, định hướng triển khai các hoạt đông trong thời gian tới”.


Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành đàm phán 12 khu vực thương mại tự do trong đó có 2 hiệp định chưa có hiệu lực, đang đàm phán 4 hiệp định. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có quan hệ thương mại tự do với tất cả các thị trường lớn và thuộc nhóm các nước đi đầu trong khu vực về hội nhập kinh tế quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam đã và đang hội nhập rất sâu rộng, các doanh nghiệp, bộ, ngành đều tích cực trong hội nhập quốc tế với chủ trương nhất quán. Kết quả đạt được là đến thời điểm này, Việt Nam đã có quan hệ với nhiều đối tác kinh tế mạnh. Điều này đã mở ra một con đường lớn để Việt Nam có thể sánh vai, hội nhập với toàn cầu.


Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Thành Chung


Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành kinh tế về hội nhập cần chủ động tham mưu đề xuất, có những đánh giá tổng thể về việc tham gia FTA của Việt Nam để thấy được những mặt mạnh, mặt yếu và có biện pháp khắc phục kịp thời: Trước hết về đàm phán và ký kết các hiệp định thì đề  nghị văn phòng ban chỉ đạo có tham mưu đề xuất cho trưởng ban, cho ban để làm những việc sau: Một là xác định các đối tác cần phải đàm phán trong thời gian tới, những vấn đề còn vướng mắc. Có 4 đối tác cần có báo cáo riêng, báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ và cho Chính phủ để làm kim chỉ nam cho vấn đề đàm phán. Chúng ta phải lựa chọn, chọn đối tác để chơi và quy tắc để chơi chứ không chỉ tham gia theo những điều mà người ta dẫn dắt mình nữa, đặt lợi ích dân tộc quốc gia lên trên hết. Nếu lợi ích của chúng ta không có nhiều thì cũng cần phải có tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng để báo cáo các cấp có thẩm quyền.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác