Việt Nam tập trung ưu tiên cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế

(VOV5)- Sáng nay (21/4), khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2015 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với chủ đề “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Biến lời nói thành hành động”.


Tại phiên làm việc sáng nay, các đại biểu tập trung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội năm 2014; kiến nghị giải pháp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Với cái nhìn lạc quan về sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Nền kinh tế của Việt Nam đang phục hồi và đã có kết quả sớm hơn so với dự đoán, điều này tạo tiền đề cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế quan tâm và đầu tư đến Việt Nam. 

Việt Nam tập trung ưu tiên cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế - ảnh 1
Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2015

Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng: Chính phủ nên tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ cải cách và tái cơ cấu, đồng thời chuẩn bị năng lực hội nhập cho năm nay, năm sau và ưu tiên tập trung tháo gỡ những nút thắt nợ xấu và tỷ giá. Tôi cho rằng phải đẩy mạnh cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc thị trường và theo định hướng thị trường; đẩy mạnh cải cách hoạt động điều hành và quản lý nhà nước theo lô gic năm 2014 đặt ra. Ngoài ra, việc thanh toán nợ xấu cho doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp phát triển, đồng thời làm mạnh hơn định hướng và hỗ trợ quá trình chuyển hướng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác