Bạn bè quốc tế đoàn kết, ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước

(VOV5) - Trưng bày tái hiện  phong trào nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần vào thắng lợi chính trị, ngoại giao, quân sự, làm nên đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975

Chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), sáng 24/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở Thủ đô Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954 - 1975”. Trưng bày tái hiện một cách chân thực, khách quan phong trào nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ Việt Nam tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần vào thắng lợi chính trị, ngoại giao, quân sự, làm nên đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bạn bè quốc tế đoàn kết, ủng hộ Việt Nam trong  đấu tranh thống nhất đất nước  - ảnh 1
Chân dung ông Norman Morrison, một người dân Mỹ tự thiêu trước Lầu Năm Góc để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Các tài liệu, hiện vật trưng bày gồm 2 phần nội dung. Phần đầu là nội dung: Nhân dân các nước ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975 thông qua gần 130 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về sự ủng hộ, đoàn kết của gần 50 quốc gia thuộc Châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương với nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975. Phần hai nhấn mạnh đến sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các hội nghị và Tòa án quốc tế ủng hộ Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954-1975 với gần 30 hình ảnh, tài liệu, hiện vật của các tổ chức quốc tế. Thạc sĩ Trần Thị Thủy, Phó trưởng phòng trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cho biết: “Đây là bộ sưu tập có giá trị rất lớn về lịch sử, văn hóa và giá trị nhân văn cao. Qua trưng bày này, người xem có thể thấy được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam một cách rất vô tư, thiết thực và hiệu quả kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Phong trào ủng hộ Việt Nam diễn ra hết sức sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân trên thế giới. Có rất nhiều hình thức đấu tranh như mít tinh ủng hộ, tuần hành, cho tới phong trào làm thêm giờ quyên góp tiền ủng hộ hay hiến máu cho nhân dân Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954 - 1975” diễn ra trong 3 tháng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 25 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác