Bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh


(VOV5) - Trong phiên họp sáng 27/11, với 84 % đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa 13 thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT


Bộ luật hình sự (sửa đổi) quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi; bỏ hình phạt tử hình đối với 7 tội danh bao gồm: cướp tài sản; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người; tội phạm chiến tranh. Bộ luật hình sự (sửa đổi) quy định không áp dụng hình phạt tử hình và thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, Bộ luật cũng quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, các hình phạt đối với pháp nhân phạm tội; quy định về tội xâm phạm an toàn thông tin và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác