Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel Dan Harel

(VOV5)- Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới.


Tại buổi tiếp diễn ra ngày 3/3, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang chào mừng Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel Dan Harel cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Israel đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Israel. 



Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel Dan Harel - ảnh 1
Bộ trưởng Trần Đại Quang; Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel Dan Harel tại buổi tiếp. Ảnh: Cand.com.vn


Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Israel không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là từ thành công của chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tại Israel do Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu trong năm 2014. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn trong thời gian tới quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước, vì lợi ích, hòa bình và an ninh trong khu vực và trên thế giới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác