Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam

(VOV5) - Chiều 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực quảng bá hình ảnh Việt Nam - ảnh 1
 

Tổng Bí thư lưu ý các Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải chú trọng cả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa..., cả trên phương diện song phương và đa phương. Muốn vậy, các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Phải làm sao chuyển tải thông tin từ ngoài nước về trong nước cho lãnh đạo Việt Nam. Phải tham mưu, đề xuất, cấp thông tin, dự báo tình hình, hướng phát triển đề xuất hướng xử lý. Một trách nhiệm nữa là chuyển tải từ trong nước ra nước ngoài, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, đưa những thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài như thế nào trước những diễn biến phức tạp vừa qua ở Biển Đông, đề xuất kêu gọi nước ngoài ủng hộ Việt  Nam. Điều nữa là đặc biệt quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận máu thịt của dân tộc.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và ngành ngoại giao nói chung phải góp phần đắc lực vào việc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc, của quốc gia, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng; giữ vững quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác của mình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác