Các địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

(VOV5) - Chương trình “Thay lời tri ân” diễn ra tại Hà Nội nhằm khích lệ đội ngũ nhà giáo tích cực học tập, lao động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. 


Hôm nay, tại Việt Nam là Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh thầy cô giáo, những người đảm nhận sự nghiệp trồng người.

Các địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) - ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao bằng khen cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Báo Giáo dục và thời đại


Kỷ niệm sự kiện này, tối 19/11, tại Hà Nội, diễn ra chương trình “Thay lời tri ân” nhằm khích lệ đội ngũ nhà giáo tích cực học tập, lao động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn xác định, đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt quyết định những thành công của giáo dục.

Tại Đắk Nông, từ ngày 15 đến ngày 19/11, lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông đến thăm, tặng quà và chúc mừng cán bộ, nhân viên, giáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - thị xã, trường học các cấp trong toàn tỉnh; tổ chức tọa đàm gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại Hà Tĩnh, chiều 19/11, diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tôn vinh các nhà giáo ưu tú được phong tặng năm 2014./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác