Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3: Nhấn mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

(VOV5)Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3. Các thành viên Chính phủ tập trung đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và kết quả phát triển kinh tế xã hội quý I năm nay, trong đó nổi bật nhất là GDP đạt 6,03%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây, nhờ sự đóng góp lớn của lĩnh vực công nghiệp, xây dựng với mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 


Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3: Nhấn mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh - ảnh 1

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 3/2015 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
 

Chính phủ đã thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và cơ bản thống nhất có 10 chỉ tiêu đạt cao hơn so với báo cáo trước Quốc hội và trước Trung ương như GDP, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội...Đây là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay và ngay trong quý I này, tốc độ tăng GDP ước đạt 6,03%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây, nhờ sự tăng trưởng gần gấp đôi năm ngoái của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Lạm phát tháng 3 tăng 0,15% nhưng tính chung  3 tháng lại giảm 0,1%. Tín dụng đối với nền kinh tế cũng tăng 1,25%, tổng vốn đầu tư xã hội tăng 9,1% so với cùng kỳ chiếm trên  30% GDP…Mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định; dự trữ ngoại hối tăng. Thu, chi ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài đạt  trên 3 tỷ USD, vốn ODA giải ngân tăng hơn 10%...Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng phân tích nền kinh tế vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn; tăng trưởng các khu vực dịch vụ và nông, lâm, thủy sản đạt thấp hơn cùng kỳ; thời tiết nắng nóng, khô hạn tại một số tỉnh duyên hải Nam trung bộ và Đông Nam bộ đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; xuất khẩu khu vực trong nước giảm so với cùng kỳ; vẫn còn tình trạng kiểm soát an toàn lao động chưa chặt chẽ, để xẩy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng… 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất khó khăn, nặng nề, các bộ, ngành và địa phương không được thỏa mãn, chủ quan với những kết quả tích cực đạt được trong quý I, tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KTXH đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,2% và cao hơn. Trước hết các thành viên Chính phủ phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiểm soát lạm phát, bội chi ngân sách, nhập siêu ở mức 5%, xuất khẩu phấn đấu tăng 10% gắn với ổn định tỷ giá, lãi suất… 

Nhấn mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp là yếu tố quyết định cho sự phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Tất cả chúng ta cùng chung sức tháo gỡ cho doanh nghiệp. Bây giờ xuất khẩu giảm mạnh như thế, tôi nói thật với các đồng chí tôi lo lắm, gạo đang tồn kho quá lớn, xuất ra không được bây giờ hỗ trợ thế nào đây? Mua vào 1 triệu tấn rồi các đồng chí, nhưng đầu ra? Nó phải lãi suất thế nào đây, tính toán giúp nông dân, rồi café thủy sản? tôi đề nghị các bộ coi nên tháo gỡ thế nào. Hay là vùng bị hạn đó, hỗ trợ cái gì? Tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tôi đề nghị anh Hải chủ trì họp thống nhất kiến nghị các giải pháp tức thì, cái gì hỗ trợ được cho nông dân, cho lĩnh vực nông nghiệp nên cố gắng tháo gỡ các đồng chí.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì cùng các cơ quan liên quan tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch; Bộ công thương tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu; Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất sửa đổi các loại thuế đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế đồng thời không làm giảm nguồn thu của ngân sách. Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng nhập khẩu; tập trung giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

Thủ tướng một lần nữa yêu cầu các bộ trưởng thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đảm bảo cả số lượng và chất lượng. Các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác quy hoạch báo chí; chú trọng chăm lo đời sống cho người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ Giáo dục và đào tạo chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi quốc gia 2015; Bộ Y tế tập trung thực hiện giảm quá tải bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là ở tuyến dưới…Thủ tướng cũng yêu cầu ngay trong năm nay phải tiến hành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp nhà nước, không chỉ cổ phần hoá doanh nghiệp, mà rà soát bán tiếp phần vốn Nhà nước ở những doanh nghiệp không cần nắm giữ, hiệu quả thấp, đồng thời đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận và cho ý kiến về đề xuất tịch thu phương tiện đối với người điều khiển sử dụng rượu bia, nhất trí với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cần có thời gian tuyên truyền, phổ biến, tạo sự đồng thuận xã hội, nên tại thời điểm hiện nay chưa áp dụng hình thức tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm này. Chính phủ cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)… 

Phản hồi

Các tin/bài khác