Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2015

(VOV5)Sáng 31/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2015. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp, trong 8 tháng đầu năm 2015, kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.


Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2015 - ảnh 1

Chính phủ họp phiên thường kỳ.

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8 diễn ra trong hai ngày 30/8 và 1/9. Các thành viên Chính phủ dành cả ngày hôm nay 31/8 để tập trung thảo luận và thống nhất các giải pháp tập trung chỉ đạo và điều hành trong những tháng cuối năm để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong cả năm nay; đồng thời dự báo khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Chính phủ cũng xem xét, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 và kết quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 8 tháng đầu năm 2015.                              

Phản hồi

Các tin/bài khác