Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đưa đất nước tiến lên

(VOV5) - Sáng 29/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị doanh nghiệp Việt Nam - động lực phát triển đất nước với sự tham dự của hơn 1000 doanh nghiệp. Cùng dự hội nghị còn có sự tham dự của 4 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.


Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, đảm bảo quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Chính phủ coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trước hết là rà soát giải quyết triệt để các vướng mắc chưa phù hợp giữa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các Luật liên quan, tập trung xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.”

Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đưa đất nước tiến lên - ảnh 1


Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với các thành viên Chính phủ để giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp.


Cũng trong hội nghị hôm nay, trước sự chứng kiến trong Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) ký kết ba bên về các cam kết cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Hà Nội cam kết đi đầu về chính phủ điện tử, các hồ sơ đăng ký qua mạng không quá hai ngày. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện chính phủ điện tử; thủ tục đăng ký đàu tư giảm 30%, giảm 50% thủ tục hải quan.

Phản hồi

Các tin/bài khác