Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)Sáng nay (4/7), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là đơn vị đầu tàu của cả nước trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường tuyên truyền, vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của các Đảng viên và đông đảo nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Với mỗi năm một chủ đề thi đua khác nhau, trong 5 năm qua, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. Trong 5 năm, tổng sản phẩm nội địa của thành phố tăng bình quân 9,6% mỗi năm, gấp 1,66 lần mức bình quân cả nước. Trong dịp này, 26 tập thể của thành phố được tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Phản hồi

Các tin/bài khác