Chương trình nghệ thuật Khe Sanh 1968 - Sức mạnh Việt Nam

(VOV5) - Kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa, tối 7/7, tại Bảo tàng chiến thắng Sân bay Tà Cơn, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật “Khe Sanh 1968 - sức mạnh Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật Khe Sanh 1968 - Sức mạnh Việt Nam - ảnh 1
Ảnh: qdnd.vn

Chương trình nghệ thuật “Khe Sanh 1968 - sức mạnh Việt Nam” tái hiện lại trận đánh có ý nghĩa quyết định chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa của 45 năm trước. Chương trình có sự tham gia của hơn 300 diễn viên chuyên nghiệp của Nhà hát Ca kịch Huế, lực lượng bộ đội địa phương và bà con các dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở miền Tây Quảng Trị. Thông qua cuộc giao lưu với các cựu chiến binh,  những người trực tiếp tham gia chiến đấu kể lại những câu chuyện cảm động về tinh thần chiến  đấu dũng cảm, ác liệt và mưu trí của quân và dân Việt Nam.


Ông Nguyễn Quang Tám, nguyên cố vấn của Đoàn 565, Bộ Quốc phòng, cho biết: “Khi giải phóng xong Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, đời sống của nhân dân lúc đó rất là nghèo khổ, dân hoàn toàn không biết chữ. Sau đó chủ trương của huyện đề ra là phải tích cực chống đói bằng biện pháp trồng nhiều sắn, nhiều khoai, khai phá để trồng lúa nước, đồng thời tích cực trồng cà phê, cây tiêu, cây chuối, nuôi trâu bò, lợn nhờ vậy đời sống nhân dân dần dần được cải thiện”.


Kết thúc chương trình “Khe Sanh 1968 - sức mạnh Việt Nam” là màn bắn pháo hoa  chào mừng lễ kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại 45 chiến thắng Khe Sanh.


Trước đó, chiều 7/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác