Điện Biên trồng 1.000 cây hoa Anh Đào Nhật Bản

(VOV5) - Đây là hoạt động nhằm tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng là hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Sáng 1/11, tại Di tích Tượng đài Chiến thắng Mường Phăng, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên phối hợp với Hội quán Đạo Đức Nhật Bản tổ chức lễ trồng 1.000 cây hoa anh đào trên địa bàn.

Điện Biên trồng 1.000 cây hoa Anh Đào Nhật Bản - ảnh 1
Du khách thưởng lãm vẻ đẹp của hoa Anh đào tại lễ hội năm 2013 ở Hạ Long. Ảnh: TTXVN

Đây là hoạt động nhằm tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng là hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, ông Aoki Takashi, Chủ tịch Hội Dotoku Kaikan Nhật Bản cho biết năm 2014 là năm kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc trồng cây Anh Đào trên vùng đất Điện Biên nhằm thể hiện niềm tin vào hòa bình thế giới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác