Đoàn Ủy ban Giám sát ngân sách Hạ viện Cộng hòa Séc thăm Việt Nam

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, lâu dài với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Cộng hòa Séc là một ưu tiên.

Đoàn Ủy ban Giám sát ngân sách Hạ viện Cộng hòa Séc do Chủ tịch Ủy ban, ông Vladimir Konicek làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Đoàn Ủy ban Giám sát ngân sách Hạ viện Cộng hòa Séc thăm Việt Nam - ảnh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Chủ tịch Ủy ban Giám sát ngân sách Hạ viện Séc Vladimir Konicek. (Ảnh: TTXVN)



Chiều 20/4, tại Hà Nội, tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, lâu dài với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó có Cộng hòa Séc là một ưu tiên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn mong muốn Séc với tư cách là thành viên tích cực của Liên minh châu Âu, quan tâm thúc đẩy Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định đối tác hợp tác toàn diện và ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU trong năm 2015; sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; tăng cường hợp tác, khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh của mỗi bên./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác