Đồng bào các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo

(VOV5) - Sáng 28/7, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ  và Thành ủy  Cần Thơ tổ chức họp mặt  hơn 300  đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số  người dân tộc Khmer, Hoa và các chức sắc  tôn giáo ở thành phố Cần Thơ.


Đồng bào các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo  - ảnh 1
Linh mục quản xứ và giáo dân trang trí khu nhà thờ Đá Hàn (Phước Sơn,Ninh Phước). Ảnh: Sơn Ngọc



Tại buổi họp mặt Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó chủ  nhiệm Ủy ban Dân tộc, thông tin đến các đại biểu về tình hình  thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội chung của đất nước nói chung và vùng đồng bào dân tộc nói riêng. Đại diện các chức sắc dân tộc thiểu số đã đánh giá cao chủ trương nhất quán của  của Đảng, Nhà nước  trong việc  ban hành các chủ trương chính sách  dân tộc của Đảng và Nhà nước.



Cùng ngày, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo. Hội nghị tuyên dương 20 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chính quyền địa phương gắn kết cuộc vận động “xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hòa thuận” với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo môi trường tốt cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác