Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản năm 2015

(VOV5) - Sáng nay (4/9), Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đắc Lắc phối hợp với Liên hiệp Hội Các tổ chức Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt Nam  - Nhật Bản”.

 Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản năm 2015  - ảnh 1
Các nghệ sỹ Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)


Chương trình giao lưu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9). Ông Võ Tấn Tài, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đắc Lắc, cho biết:Đây là sự kiện có ý nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đắc Lắc với các địa phương của Nhật Bản. Sự kiện này cũng quảng bá hình ảnh đất nước, con người, đặc biệt là tiềm năng văn hóa, du lịch của tỉnh Đắc Lắc với nhân dân Nhật Bản nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam, văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của Đắc Lắc, của Tây Nguyên, làm tiền đề tăng cường hơn nữa sự hợp tác giao lưu và đầu tư trên lĩnh vực này của Đắc Lắc trong thời gian tới”.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Đắc Lắc trao tặng 15 suất học bổng cho Hội sinh viên trường Đại học Tây Nguyên với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác