Hội thảo về chiến tranh Việt Nam tại Mỹ

(VOV5) - Nhận lời mời của Thư viện Tổng thống Lyndon Baines Johnson, Đại học Texas tại thành phố Austin, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh tham dự cuộc hội thảo về chiến tranh Việt Nam, diễn ra từ ngày 26-28/4.

Hội thảo về chiến tranh Việt Nam tại Mỹ - ảnh 1 
Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: infonet.vn


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và nhiều chính khách và cựu chính khách Mỹ cũng tham dự hội thảo. Tại phiên thảo luận ngày 28/4 với chủ đề “Việt Nam và Mỹ trong thế kỷ 21: Một sự khởi đầu mới”, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho biết hai nước đã phải trải qua một cuộc chiến tranh đầy đau thương, với nhiều hậu quả ghê gớm. Tuy nhiên, lịch sử đã sang trang. Về chính trị, hai nước đã khẳng định về nguyên tắc tôn trọng “thể chế chính trị và độc lập chủ quyền” của nhau. Về kinh tế, thương mại, sau hơn 20 năm, trao đổi thương mại song phương đã tăng 90 lần, từ 500 triệu USD năm 1994 đến 45 tỷ USD năm 2015. Đại sứ Phạm Quang Vinh đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường và dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí đối với Việt Nam. Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định đây sẽ là bối cảnh thuận lợi cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Barack Obama.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác