Huyện đảo Lý Sơn sẽ được những chính sách ưu đãi nhất

(VOV5)- Hôm nay, tại thành phố Quảng Ngãi, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo Quốc gia “Định hướng phát triển và cơ chế đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn”. 


Các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng huyện đảo Lý Sơn có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển đảo. Để phát triển Lý Sơn một cách bền vững, vấn đề quan trọng là phải làm tốt công tác quy hoạch, hoàn thiện quy hoạch an ninh quốc phòng, các phân khu chức năng, sắp xếp lại dân cư một cách khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó nhấn mạnh nguồn lực tại chỗ, xem đây là khâu đột phát trong phát triển bền vững, giải quyết xung đột giữa phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, vì vậy xây dựng các công trình trên đảo phải đảm bảo đa mục tiêu.


Huyện đảo Lý Sơn sẽ được những chính sách ưu đãi nhất - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh định hướng phát triển và cơ chế, chính sách cho huyện đảo Lý Sơn trong tình hình mới phải bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phó Thủ tướng cũng thông báo những ưu đãi mà Chính phủ đang xem xét về cơ chế, chính sách khi nhà đầu tư vào làm ăn tại Lý Sơn; chính sách hỗ trợ về phát triển thủy sản. Huyện đảo Lý Sơn sẽ được áp dụng một số chính sách ưu đãi về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên bố trí từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác để triển khai nhiều dự án trọng điểm đang thi công, đồng thời khởi công một số công trình mới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác