Khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai

(VOV5) - Hôm nay (22/12), tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xây dựng trong khuôn viên Công viên nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, bên bờ sông Đồng Nai. Đền thờ được xây dựng trên diện tích 450m2. Bức tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng đồng được đặt trang trọng tại điện thờ. Đây là công trình do các doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng. Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho rằng công trình Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm tưởng nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các vị tướng lĩnh khác cùng hơn 47.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã ngã xuống trên mảnh đất Đông Nam bộ.

Phản hồi

Các tin/bài khác