Kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (25/11/1971-25/11/2014)

(VOV5) -Thời gian tới, Đan Mạch mong muốn hỗ trợ Việt Nam theo hướng cung cấp các sản phẩm và kiến thức cần thiết để hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch nền kinh tế của mình thành một nền kinh tế xanh hơn.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng nay, tại Hà Nội, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen nhấn mạnh nêu rõ trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Đan Mạch đang xây dựng một mối quan hệ mới chặt chẽ hơn dựa trên đối thoại chính trị, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng xanh, công nghệ sạch cũng như văn hóa, giáo dục và đào tạo… Thời gian tới, Đan Mạch mong muốn hỗ trợ Việt Nam theo hướng cung cấp các sản phẩm và kiến thức cần thiết để hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch nền kinh tế của mình thành một nền kinh tế xanh hơn.

Kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (25/11/1971-25/11/2014) - ảnh 1
Trao giải trong cuộc thi "Tư duy xanh-Tư duy Đan Mạch." (Ảnh: TTXVN)

 Đại sứ John Nielsen cũng bày tỏ vui mừng về cuộc thi viết luận chủ đề "Tư duy xanh-Tư duy Đan Mạch" đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các em học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Nhân dịp này, Đại sứ quán Đan Mạch trao giải cho học sinh dự thi. Trong đó, diải đặc biệt là một suất học bổng toàn phần tại Đan Mạch trong hai tuần theo chương trình hợp tác giữa trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu và đối tác tại Đan Mạch./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác