Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Ngày 21/11, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (23/11/1959 - 23/11/2014).

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ tưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhấn mạnh Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức, từng bước trưởng thành về mọi mặt và có những đóng góp rất quan trọng trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, công tác đối ngoại nói chung.


Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng Ủy ban Nhà nước về NVNƠNN Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới. Đó là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác