Lực lượng công an nhân dân cần góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân

(VOV5)- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị lực lượng công an nghiên cứu đề xuất, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Chiều nay (16/09), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lực lượng công an nhân dân cần góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân - ảnh 1
Ông Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại một Hội nghị của ngành. Ảnh: Ngọc Oanh


Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị lực lượng công an nghiên cứu đề xuất, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Hiến pháp 2013 phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đổi mới các biện pháp công tác công an, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, công tâm, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Lực lượng công an cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác