Ngày sách Việt Nam – khuyến khích toàn dân đọc sách

(VOV5) - Tối nay, 19/4, Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức tại Quảng Trường Lý Thái Tổ, Hà Nội.


Ngày sách Việt Nam – khuyến khích toàn dân đọc sách  - ảnh 1

Sáng cùng ngày, đường sách đã khai mạc tại phố Ngô Quyền - Đinh Lễ (Hà Nội). Sách được trưng bày theo các chủ đề: Chiến thắng Điện Biên Phủ, biển đảo quê hương, kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam đã được thế giới công nhận...

Sáng 19/4, thành phố Hồ Chí Minh khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 1. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm nay, trọng tâm là các buổi nói chuyện chuyên đề, trao đổi, giao lưu  nhằm giới thiệu đến bạn đọc những quyển sách hay để chúng ta hình thành nếp đọc sách, nhất là đối với các bạn trẻ, qua đó trao đổi kỹ năng về đọc sách trong thời đại kỹ thuật số hiện nay.


Ngoài ra, thành phố còn phát động cuộc thi ảnh chủ đề “Sách và cuộc sống”; bình chọn “100 quyển sách sinh viên, thanh niên cần đọc” ; triển lãm, trưng bày sách kết hợp tuyên truyền về 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chủ quyền biên giới, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất sẽ kéo dài đến ngày 23/4.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác