Quốc hội thông qua 5 dự án Luật, Bộ luật

(VOV5) - Với đa số phiếu tán thành, chiều 25/11, các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua 5 dự án Luật, Bộ luật. Đó là Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật Tạm giữ, Tạm giam; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Phí, Lệ phí. Đây là những Bộ luật, Luật quan trọng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Quốc hội thông qua 5 dự án Luật, Bộ luật - ảnh 1
Ảnh:baomoi.com



Trước đó, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi) và Luật Tố tụng Hành chính (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Hạnh Phúc giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIII, đồng thời phê chuẩn danh sách 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. 4 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, khẳng định Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ làm hết sức mình để cuộc bầu cử diễn ra ngày 22/5/2016 thành công, tuân thủ theo đúng Hiến pháp và pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác