Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh sáng 31/8 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015).

Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương Hồ Chí Minh - ảnh 1

TP HCM vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đến dự lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: “Thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi công dân của Thành phố Hồ Chí Minh nguyện ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố thân yêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại. Góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc và bảo vệ xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".


Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin/bài khác