Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình với ý kiến cử tri về sự cần thiết phải tăng thêm ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kết hợp với huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng sáng 6/7 tiếp xúc với cử tri huyện Thủy Nguyên nhằm thông báo những kết quả chính của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vừa qua.


Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ - ảnh 1



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ lớn của Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện mà trước hết là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội toan quốc lần thứ XII của Đảng.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng tình với ý kiến cử tri về sự cần thiết phải tăng thêm ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kết hợp với huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội và hỗ trợ sản xuất. Thủ tướng khẳng định với cử tri sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi, bám biển đẩy mạnh sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trước đề nghị được thông tin thêm về tình hình biển Đông của cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp. Việt Nam kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, đúng với thực tế lịch sử, vừa đấu tranh bảo vệ chủ quyền, vừa bảo đảm hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác