Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng

Ngày 21/12/2014, tại Hải Phòng đã diễn ra Đại hội Thi đua quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2009 – 2014.

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng Hải quân.

  Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng - ảnh 1

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến phát biểu khai mạc Đại hội


Dự Đại hội còn có Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Thượng tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; cùng đại diện Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và đông đảo các tướng lĩnh Quân chủng Hải quân qua các thời kỳ…

  Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng - ảnh 2

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân chủng


Trong 5 năm vừa qua, Quân chủng Hải quân đã có 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 13 tập thể và 11 cá nhân được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến; nhiều tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua vinh dự khác.

Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Quân chủng Hải quân là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.


  Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng - ảnh 3

Lãnh đạo Nhà nước, Quân đội và Quân chủng tham quan các gian trưng bày mô hình vũ khí trang bị của lực lượng Hải quân


Phong trào cũng luôn gắn kết chặt chẽ với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo” và phong trào thi đua “Quân chủng Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, giảm nhẹ thiên tai đã được cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trong quân chủng luôn triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhanh, chính xác, an toàn, tiết kiệm sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra trên các vùng biển, đảo, các địa bàn đóng quân; sẵn sàng ra khơi, chấp nhận gian khổ, hy sinh để cứu dân, giúp dân. Một trong những nét nổi bật của phong trào thi đua của Quân chủng Hải quân trong thời gian qua là đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo.


  Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng - ảnh 4

Thượng tướng Mai Quang Phấn chúc mừng Đô đốc Nguyễn Văn Hiến


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Đô đốc Nguyễn Văn Hiến,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,  Tư lệnh Hải quân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Chuẩn Đô đốc Ngô Sỹ Quyết,  Tư lệnh vùng 3 (Quân chủng Hải quân) và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Hoàng Thanh Loan.


  Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng - ảnh 5

Lễ dâng hương tại Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển


  Tô thắm trang sử vẻ vang của Hải quân anh hùng - ảnh 6

Trước đó, chiều ngày 20/12, Đoàn đại biểu các điển hình tiên tiến QCHQ do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương dẫn đầu đã làm lễ dâng hương tại Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển và tham quan Bảo tàng Hải quân./.
Theo VOV.VN

Phản hồi

Các tin/bài khác