Tưng bừng lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang

Tưng bừng lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang - ảnh 1

Giải đua bò Bảy Núi năm 2013. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

(VOV5) - Vòng loại Giải đua bò Bảy Núi năm 2014 hôm nay diễn ra tại sân đua bò chùa Tà Miệt, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, nhân đón lễ Sen Dolta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. 


Tham gia lễ hội có 60 cặp bò đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cặp bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp. 


Đua bò Bảy Núi là lễ hội đặc trưng của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - An Giang. Từ xa xưa, người Khmer An Giang đã sống theo phum sóc, hầu hết đều làm ruộng rẫy và dùng bò để cày kéo. Vào mùa làm ruộng, nông dân rủ nhau đua bò, dần dần thành thói quen, đôi bò thắng cuộc thường được tặng thưởng. Từ đó, đua bò trở thành tập quán của người Khmer Bảy Núi-An Giang vào mỗi dịp lễ Sene Đolta hàng năm và trở thành lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi An Giang.

Phản hồi

Các tin/bài khác