Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV họp phiên đầu

(VOV5) - Chiều 27/7, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng khóa XIV của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV họp phiên đầu - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình phát biểu tại Phiên họp (Ảnh: quochoi.vn)


Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình nêu rõ: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, chính sách ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tham gia theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; chịu trách nhiệm trước cử tri, Quốc hội, đất nước về những vấn đề liên quan đến văn hóa, giáo dục, thông tin, truyền thông, thể dục thể thao, du lịch, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng...

Thời gian tới, Ủy ban sẽ tập trung tiếp thu, giải trình Luật tín ngưỡng, tôn giáo để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 và thẩm tra dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Trong tháng 9, Ủy ban sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn chuyên gia, làm việc với các bộ, ngành về lĩnh vực này tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác