Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

(VOV5) - Hội nghị truyền thông quốc tế của Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) diễn ra ngày 31/8 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện sứ quán nhiều nước ở Việt Nam và các hãng thông tấn, truyền hình, báo chí trong nước và quốc tế.

Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.


Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức ABG5, khẳng định Việt Nam đã và đang nỗ lực hết sức mình tổ chức thành công Đại hội Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 tại thành phố Đà Nẵng. Thông qua Đại hội ABG5, Việt Nam muốn tạo ấn tượng tốt với bạn bè trong khu vực châu Á và thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng quan của Ban tổ chức và công tác chuẩn bị cho Đại hội ABG5, trong đó có cơ sở vật chất, hậu cần, truyền hình, du lịch, điều kiện ăn ở, thi đấu của các vận động viên, báo chí, đại biểu...


Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 - ảnh 2
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.


Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (Asian Beach Games - ABG) là một trong những đại hội thể thao lớn nhất châu Á, do Hội đồng Olympic châu Á sáng lập và diễn ra lần đầu tiên vào năm 2008 tại Bali, Indonesia theo chu kỳ 2 năm/lần.

Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 sẽ diễn ra từ 24/9 - 3/10/2016 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của 2.500 vận động viên đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. ABG 5 có 14 môn thi đấu với 22 phân môn tranh 172 bộ huy chương.    

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác