Việt Nam tham gia Đại hội thế giới về giáo dục mầm non

(VOV5) - Chính phủ Việt Nam luôn dành sự ưu tiên cho phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Từ ngày 16 - 18/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Thị Nghĩa tham dự Đại hội Thế giới lần thứ 4 và Gặp gỡ Quốc tế lần thứ 14 về Giáo dục mầm non tổ chức tại thành phố Monterrey ở Mexico.

Việt Nam tham gia Đại hội thế giới về giáo dục mầm non - ảnh 1
Bé năm tuổi Trường Mầm non 10, Quận 5 trong giờ chơi xếp hình.

Trong bài phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trình bày một số vấn đề liên quan đến chính sách quốc gia và sự phát triển giáo dục mầm non ở Việt Nam, các ưu tiên của chính phủ đối với loại hình giáo dục này. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á và thứ hai trên thế giới ký công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

Chính phủ Việt Nam luôn dành sự ưu tiên cho phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng tiếp xúc với một số đoàn quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về giáo dục mầm non với một số chuyên gia đầu ngành của nước sở tại và quốc tế./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác