Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với Nhật Bản

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với Nhật Bản - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông Nhật Bản, ông Okuda

(VOV) Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, sáng 23/3, tại Tokyo,  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận về hợp tác phát triển khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển N&G (Việt Nam) với Tập đoàn xây dựng Shimizu (Nhật Bản). Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ đôla Mỹ. Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng dự án góp phần quan trọng cho sự phát triển của Hà Nội cũng như công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các doanh nghiệp Nhật Bản có ý định đầu tư vào Việt Nam . Cũng tạo buổi lễ, Công ty Hanel (Việt Nam) và Tập đoàn Coccolo Corp (Nhật Bản) đã ký dự án hợp tác sản xuất công nghệ pin lithilium thế hệ thứ 3, sử dụng công nghệ đột phá, chiết xuất Magie từ nước biển. Cùng ngày, ông Nguyễn Thế Thảo cũng làm việc với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản và chính quyền thành phố Tokyo .

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản

 

 

Phản hồi

Các tin/bài khác