Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác ngành tòa án, thanh tra

(VOV5)- Sáng nay, Hà Nội, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Bùi Ngọc Hòa tiếp Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khăm Pha Seng Đa Ra dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam. 


Phó Chánh án Bùi Ngọc Hòa tin tưởng trong chuyến thăm Việt Nam lần này, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi về mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước và chia sẻ kinh nghiệm thành lập và hoạt động của Tòa Hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam sẽ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao Lào tổ chức hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong năm 2016 tại Việt Nam. Về phần mình, Phó Chánh án Khăm Pha Seng Đa Ra mong muốn hai bên tiếp tục duy trì hàng năm các chuyến thăm của lãnh đạo Tòa án tối cao hai nước và các địa phương kết nghĩa.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác ngành tòa án, thanh tra - ảnh 1
Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Lào. Ảnh: Phạm Kiên.



Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 2-6/8, sáng 3/8 tại Thủ đô Vientian, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do ông Nguyễn Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, hội đàm với Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Lào do ông Khamsuc Bouayvong, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa hai cơ quan Thanh tra Chính phủ trong thời gian qua, khẳng định rằng những kinh nghiệm này góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai ngành thanh tra hai nước nói riêng và xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác