Báo Công an nhân dân kỷ niệm 70 năm phát hành số đầu, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(VOV5) -  Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Báo Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh và tính đặc thù của báo chí Công an nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tờ báo.


Chiều 26/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên (1/11/1946 – 1/11/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Dự Lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo, Ban Biên tập Báo Công an nhân dân.


Báo Công an nhân dân kỷ niệm 70 năm phát hành số đầu, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - ảnh 1
Báo Công an nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất


Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên Báo Công an nhân dân đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Báo Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh và tính đặc thù của báo chí Công an nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác