Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

(VOV5) - Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016), từ ngày 14/6 đến 28/6, tại Hà Nội, diễn ra sự kiện “Có một nơi để về, đó là nhà”.


Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - ảnh 1
Ảnh minh họa:internet


Tối ngày 26/6, tại Đại học Văn hóa Hà Nội diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Có một nơi để về, đó là nhà”. Được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình “Có một nơi để về, đó là Nhà” do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Báo điện tử Gia đình Việt Nam & Công ty TNHH Begodi Toàn cầu tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng Gia đình Việt Nam.

 

Đây là chuỗi chương trình với nhiều sự kiện ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội với nhiều hoạt động độc đáo và đặc sắc như “Trạm kết nối yêu thương” từ 14/6 đến 16/6 tại ba điểm: sân bay Nội Bài, bờ hồ Hoàn Kiếm và Triển lãm Vân Hồ thông qua việc xây dựng những trạm điện thoại di động, các nhân vật tham gia chương trình được bày tỏ những cảm xúc của mình bằng những cuộc điện thoại về cho người thân. Các sự kiện khác diễn ra từ 25/6 đến 28/6 tại Triển lãm Vân Hồ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: “Cây điều ước yêu thương” là nơi để người tham gia chương trình tại Hội chợ có thể viết những mong ước cho gia đình mình và treo lên cây, chụp hình lưu niệm; triển lãm ảnh và tư liệu về công tác gia đình, trưng bày ảnh chủ đề “Kỷ niệm ngọt ngào”; tuần lễ sách và các ấn phẩm truyền thông về lĩnh vực gia đình. Đặc biệt, tối ngày 28/6, tại Triển lãm Vân Hồ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật “Có một nơi để về, đó là Nhà” với chủ đề xuyên suốt về gia đình. Chuỗi sự kiện sẽ là điểm nhấn sâu sắc nhất, đề cao tình cảm gia đình và là cầu nối yêu thương cho các gia đình Việt. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Ca sĩ Kyo York - Đại sứ Begodi và bé Nhật Minh - Quán quân Đồ Rê Mí 2013. Đây là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ hiện đại và hội nhập quốc tế. Format chương trình ý nghĩa này sẽ được tổ chức xuyên suốt trong các năm kế tiếp để truyền đi thông điệp “Có một nơi để về, đó là nhà” tới cộng đồng người Việt Nam trong & ngoài nước.

 

Trong khi đó, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm sách với chủ đề “Gia đình Việt Nam trong xã hội hiện đại”. Với hơn 800 quyển sách, tư liệu tiêu biểu được lựa chọn từ Thư viện Quốc gia Việt Nam, triển lãm “Gia đình Việt Nam trong xã hội hiện đại”, cung cấp cho công chúng và bạn đọc những thông tin hữu ích về vị trí, vai trò của gia đình; phổ biến kiến thức khoa học trong đời sống hôn nhân. Qua đó, nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc giữ gìn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ, để mỗi gia đình luôn là nền tảng vững chắc, góp phần vào sự phát triển của xã hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác