Cổ vũ ngư dân vươn khơi sản xuất, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

(VOV5) - Tối 22/11, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Vì những con tàu xa khơi”, nhằm tôn vinh, biểu dương các đơn vị quân đội, các địa phương, doanh nghiệp đã có những đóng góp thiết thực giúp đỡ bà con ngư dân bám biển; đồng thời động viên, cổ vũ ngư dân bám biển sản xuất, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến dự.


Cổ vũ ngư dân vươn khơi sản xuất, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc - ảnh 1


Tại buổi giao lưu, nhiều hoạt động đã được tổ chức: các chương trình ca nhạc ca ngợi Tổ quốc, biển đảo quê hương, những câu chuyện xúc động, thấm đẫm tình quân dân với khách mời là những người lính biên phòng, lính hải quân, cảnh sát biển, những gương sáng ngư dân… Chương trình mang thông điệp về tình yêu Tổ quốc trên hành trình đến với biển đảo Việt Nam, từ những hy sinh âm thầm của người lính nơi đảo xa, những người lính biên phòng đã dũng cảm bảo vệ chủ quyền biển đảo, cứu dân gặp nạn; đến những ngư dân quả cảm giàu lòng yêu nước, dũng cảm khẳng định chủ quyền của Tổ quốc bằng sự lao động miệt mài, kiên trì bám biển… Mỗi người đã trở thành “cột mốc sống” trên biển quê hương. 

Chương trình còn góp phần, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa chung tay hỗ trợ ngư dân để ngư dân an tâm kiên cường ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương, để mỗi con tàu ra khơi là một cột mốc vững vàng trên biển. 

Phản hồi

Các tin/bài khác