Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

(VOV5)- Sáng nay (30/9), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hiệp quốc tổ chức hội thảo: “Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và định hướng đổi mới chính sách trợ giúp xã hội”.  

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, như: quản lý danh sách hộ nghèo và các nguyên nhân dẫn đến nghèo khó để có phương án hỗ trợ phù hợp; hỗ trợ nguồn lực phải đi kèm với việc nâng cao năng lực về kiến thức sản xuất, tiếp cận thị trường, tạo điều kiện khuyến khích các hộ nghèo phát huy tính tự chủ vươn lên thoát nghèo; tăng cường các chính sách hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để giúp họ thoát nghèo bền vững.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng ngoài những chính sách vĩ mô thì vấn đề thay đổi nhận thức đóng vai trò quyết định trong công tác giảm nghèo: Để tạo ra vấn đề chuyển biến về nhận thức bằng cả tuyên truyền giáo dục và bằng cả tổ chức thực hiện, tức là công tác quản lý, thanh tra kiểm tra giám sát của chính quyền các cấp. Phải tăng cường chính sách mà tạo sinh kế. Nghèo không chỉ là vấn đề về thu nhập mà còn là vấn đề của cả hệ thống về điều kiện sống, giáo dục y tế, trợ giúp thông tin.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác