Điểm báo Xuân Bính Thân 2016

(VOV5)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được đăng tải đậm nét trong các báo Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Không khí đón Xuân vui tươi, hạnh phúc của người dân trên mọi miền Tổ quốc, phong tục Tết cổ truyền của người Việt Nam, tình hình kinh tế- xã hội của đất nước cũng là chủ đề xuyên suốt trên các số báo Tết năm nay.


Điểm báo Xuân Bính Thân 2016  - ảnh 1

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 - 28/1/2016. Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng nổi bật bài viết “Xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giới thiệu báo cáo của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo khẳng định Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, Việt Nam phấn đấu sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Năm 2016 là tròn 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1956 - 6/1/2016). 70 năm hình thành và phát triên của Quốc hội Việt Nam là chặng đường đầy tự hào. Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, không ngừng đổi mới và kiện toàn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước, dân tộc. Trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 có nhiều đổi mới. Quốc hội đưa ra nhiều quyết định về các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường công tác giám sát đã làm cho Quốc hội gần dân hơn. Người dân đồng thuận và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Quốc hội. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp tới phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhiều hơn nữa.

Với chủ đề “Dấu ấn hội nhập” báo Sài Gòn Giải phóng khẳng định năm 2015 là năm Việt Nam đạt nhiều thành công nhất về hoạt động đối ngoại, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nổi bật như chuyển thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon tháng 5; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm một số nước châu Âu, tham dự lễ diễu binh kỷ niệm lần thứ 70 chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 -  9/5/2015) ở Nga; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đối khí hậu lần thứ 21 (COP 21) tại Paris, Pháp... Bài viết cho rằng với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với 185 quốc gia trên thế giới; quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 26 nước, trong đó có 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã thu được nhiều kết quả mang tính đột phá trong việc hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực. Về kinh tế, Việt Nam đã kết thúc đàm phán 4 Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Liên minh kinh tế Á - Âu, Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và các đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), đưa tổng số các FTA mà Việt Nam tham gia lên con số 14.

Báo Xuân 2016 cũng đã dành phần lớn tin, bài phản ánh tình hình kinh tế xã hội năm 2015, dự báo triển vọng kinh tế-xã hội năm 2016. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thời báo Kinh tế Việt Nam, ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam năm 2015 là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt mức gần 6,7%, cao hơn so với chỉ tiêu đề ra là 6,2%. Trong bài viết về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết FDI năm 2015 về đích ngoạn mục, với giá trị vốn FDI đạt 14,5 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2014 và là mức tăng cao nhất trong 5 năm 2011 - 2015. Báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2016 là tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tốc độ chỉ số giá tiêu dùng dưới 5%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới nghèo đa chiều giảm 1,3% đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.      

Phong tục Tết cổ truyền dân tộc, các lễ hội mùa Xuân, không khí đón Tết của người Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng là các chủ đề nổi bật được đăng tải trên các số báo Xuân. Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có một cái Tết khác nhau, nhưng cùng nhau đón Tết nguyên đán đầu năm mới theo lịch âm hay còn gọi là Tết cổ truyền của dân tộc. Thời khắc giao thừa, thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới là rất thiêng liêng. Nhà nào cũng làm mâm cỗ cúng giao thừa, cúng tổ tiên, cả nhà gặp nhau chúc Tết, mừng tuổi. Sau giao thừa mọi người thường đi lễ chùa, hái lộc, xông nhà với mong ước một năm mới may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Báo Tiếng nói Việt Nam bài viết “Cứ là chính mình sẽ giữ được chất Việt” kể về cuộc sống hạnh phúc của một gia đình người Việt Nam ở ngoại ô Paris, Pháp. Gia đình chị Thụy Phương, và anh Gilles Trần luôn giữ bản sắc Việt, hướng về Tổ quốc, mong muốn các con luôn giữ được nguồn gốc của mình. Báo Tuổi trẻ đăng bài viết kể về cảm xúc, tình cảm của 2 nhà thiết kế thời trang đến từ Italia Ricardo Bianco Lervin và Tây Ban Nha Diego Cortizas del Valle khi họ chọn Việt Nam làm nơi sinh sống, lập nghiệp, coi Việt Nam như quê hương thứ hai của họ.

Dự cảm năm mới, mong ước đầu năm của người dân, câu đối Tết, thơ Xuân, đố vui ngày Xuân, tiết mục Táo quân cuối năm, biếm họa gây cười… những sản phẩm văn hóa tinh thần được truyền tải sinh động trên các số báo Xuân, nhất là các báo văn hóa. Các báo Xuân cũng dành nhiều tin, bài phản ánh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có công với nước, tình cảm ở đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các đảo xa. 

Năm Thân 2016 là năm con Khỉ, các báo Xuân có nhiều hình ảnh, câu chuyện dân gian, ngụ ngôn về loài vật này. Khỉ đứng vị trú thứ 9 trong số 12 con Giáp. Khỉ là loài vật khôn ngoan, dí dỏm, tượng trưng cho trí tuệ, gắn với ước vọng trường thọ và cũng mang lại may mắn cho con người. Trò chuyện với phóng viên Đải Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người thủ vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim “Tây Du Ký” cho biết năm 2016 ông sẽ thăm lại Việt Nam. Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ ông rất ấn tượng với khán giả Việt Nam và cá nhân mình sẵn sàng làm sứ giả quảng cáo cho Việt Nam. 

Đã thành truyền thống hàng năm, vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, ở mỗi địa phương của Việt Nam đều tổ chức Hội báo Xuân, thu hút đông đảo người dân. Báo Xuân luôn là món ăn văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về, là đặc sản rất riêng của báo chí Việt Nam, góp phần vào nền văn hóa Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác