Đoàn Olympic Tin học quốc tế 2015 của Việt Nam đạt kết quả cao nhất từ năm 2000 đến nay

(VOV5) -  Huy chương Vàng thuộc về em Phạm Văn Hạnh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả 4/4 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 tại Kazakhstan đều giành được huy chương: 1 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc. 

Đoàn Olympic Tin học quốc tế 2015 của Việt Nam đạt kết quả cao nhất từ năm 2000 đến nay  - ảnh 1
Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế. Ảnh: vnexpress.net

Trong đó Huy chương Vàng thuộc về em Phạm Văn Hạnh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với thành tích này, Đoàn Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á. Đây là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác