Đồng bào Khmer phấn khởi đón lễ Sen Đôl-ta

(VOV5) - Những ngày này, hơn 1 triệu đồng bào Khmer ở các tỉnh Nam bộ đang đón lễ Sen Đôl-ta trong không khí rộn ràng, vui tươi.


Đồng bào Khmer phấn khởi đón lễ Sen Đôl-ta - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)


 Năm nay, đối với bà con Khmer ở ấp Rạch Sên, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, niềm vui càng được nhân đôi khi con đường từ ấp nối liền với Quốc lộ 1A, niềm ao ước bấy lâu của hơn 300 hộ bà con Khmer ở ấp này vừa được hoàn thành ngay trước thềm lễ cổ truyền. Tại ấp Bét tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, bà con cũng đón lễ Sen Đôl-ta trong niềm vui lớn. Gần 150 bóng đèn cùng 58 trụ cột bê tông đã được người dân địa phương dựng lên và lắp đặt với kinh phí gần 100 triệu đồng.


Hòa thượng Tăng Nô, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, cho biết:
 "Đảng, Nhà nước giúp dân rất nhiều, như xây nhà cho người nghèo, cho  vay, mượn vốn làm ăn cải thiện đời sống. Như chúng ta đã thấy rõ, trước đây mới giải phóng đất nước hầu hết nhà cửa chi bằng cây bằng lá, bây giờ là nhà tôn, nhà tường, đời sống của bà con thì ngày càng được nâng lên".


Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà  nước, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, bà con Khmer nói riêng càng thêm phấn khởi, hăng say, phấn đấu lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần cũng từ đó được cải thiện rõ rệt khiến lễ Sen Đol-ta đã vui nay lại càng vui./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác