Đưa tri thức thành động lực phát triển bền vững

(VOV5) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Tạp chí Tia sáng và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đưa tri thức thành động lực phát triển và những khó khăn nhìn từ thực tiễn của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông”.

Đưa tri thức thành động lực phát triển bền vững - ảnh 1
Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm (Ảnh: dangcongsan.vn)


Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho biết năm 2016 đánh dấu bước đột phá trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam với việc kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do lớn như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EU (EVFTA). Những hiệp định thương mại tự do này tạo ra một xung lực mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.


Tại tọa đàm, các nhà khoa học trong và ngoài nước phân tích, chia sẻ về thực tiễn và giải pháp, kinh nghiệm thế giới và những giải pháp sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình đưa tri thức khoa học công nghệ thành động lực phát triển bền vững trong doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế cho rằng Công ty Rạng Đông ngày nay nếu muốn tiếp tục phát triển, hội nhập quốc tế, bên cạnh việc đổi mới tư duy kinh doanh, xây dựng lộ trình phát triển công nghệ, xây dựng mô hình quản trị chiến lược và áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến còn phải tìm cách vượt qua các khó khăn, làm chủ được tri thức quản trị tiên tiến.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác