Festival trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ III, năm 2015

(VOV5) -  Điểm nhấn của Festival Trà 2015 là “Lễ hội văn hóa Trà” tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với sự tham gia của các doanh nghiệp, làng nghề chè trong nước và quốc tế.


Lễ khai mạc Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ III, năm 2015 với chủ đề "Tinh hoa Trà Việt" diễn ra tối 26/11 tại tỉnh Thái Nguyên. Festival Trà lần này góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của vùng đất "đệ nhất danh trà" Thái Nguyên đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.  

Festival trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ III, năm 2015  - ảnh 1
Màn biểu diễn nghệ thuật "Hương chè Việt Nam".

Điểm nhấn của Festival Trà 2015 là “Lễ hội văn hóa Trà” tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với sự tham gia của các doanh nghiệp, làng nghề chè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, lần đầu tiên diễn ra cuộc thi "Tea Master Cup" với sự bảo trợ của Hiệp hội Chè Việt Nam. Người thắng cuộc tại cuộc thi này là gương mặt đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi quy mô thế giới diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2016. Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội văn hóa Trà còn diễn ra cuộc thi pha trà ngon "Người đẹp xứ Trà" dành cho các nữ thanh niên, qua đó tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ xứ Trà và phụ nữ Việt Nam, thi trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng thông qua các hoạt động thiết thực tại Festival Trà Thái Nguyên lần thứ III, ngành chè tiếp tục phát triển hơn nữa, nhiều hơn nữa những thương hiệu chè quốc gia nổi tiếng trên thị trường quốc tế, văn hóa Trà Việt Nam sẽ mãi là nét văn hóa độc đáo, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân Việt Nam và khách quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác