Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(VOV5) -  Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn và giáo dục phòng tránh bom mìn.

Sáng 2/3, bà Rose.E. Gottemoeller, Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có chuyến  thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị về chương trình  khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. 

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh - ảnh 1
Bà Rose Gottemoeller - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (áo trắng) thăm thực địa, theo dõi việc hủy nổ bom đạn. Ảnh: laodong.com.vn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn và giáo dục phòng tránh bom mìn. Bà Rose.E. Gottemoeller cho rằng chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị lần này tái khẳng định Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng.

Đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hơn 80 triệu đô la Mỹ triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh. Năm 2015, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục hỗ trợ 10 triệu đô la Mỹ, trong đó tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 8 triệu đô la Mỹ./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác